Đức Thánh Cha và Giáo Hội

Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 13-15/3/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Hiệp thông với Giáo Hội trong thế giới ngày nay đang cần đến "niềm vui và hy vọng" của Giáo Hội và từ Giáo Hội,
và với tất cả lòng chúng ta tin tưởng vào Đấng quan phòng thần linh là chủ tế của lịch sử loài người,
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức 3 ngày qua ở những cái links tùy nghi dưới đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 15/03: Kitô hữu là một tông đồ khiêm nhường, không phải là người tìm kiếm địa vị

ĐTC Phanxicô: "Tôi sẽ không đánh đổi việc trở thành linh mục để lấy bất cứ thứ gì khác"

ĐTC Phanxicô: Làm Giáo hoàng không phải là một việc dễ dàng

Đức Thánh Cha mơ một Giáo hội mục vụ, công bằng và cởi mở hơn

10 năm triều Giáo hoàng Phanxicô với những con số

Lãnh đạo các Giáo hội chúc mừng và chia sẻ về ĐTC nhân kỷ niệm 10 năm Giáo hoàng

Cái nhìn của một Rabbi Do Thái về 10 năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha

Ngoại trưởng Toà Thánh: Toà Thánh đang đàm phán để cải thiện Thỏa thuận với Trung

ĐHY Parolin: Giáo hội Đức không thể đơn độc đưa ra quyết định chúc lành cho các

Toà Thánh: Ngừng bắn là bước đầu tiên cho hoà bình ở Ucraina

HIỆN THẾ

 


Tiếp kiến chung 15/03: Kitô hữu là một tông đồ khiêm nhường, không phải là người tìm kiếm địa vị

Trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa của việc “là tông đồ” trong một “Giáo hội tông truyền”. Công đồng Vatican II dạy rằng ơn gọi Kitô hữu cũng là ơn gọi là tông đồ. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận ơn gọi và sứ vụ, nghĩa là Chúa gọi chúng ta ở với Người và sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng. Do đó, các tông đồ không chỉ là Mười Hai môn đệ được Chúa Giêsu tuyển chọn, mà là tất cả những người đã chịu phép rửa, những người tạo thành Dân thánh trung thành của Thiên Chúa.


ĐHY Parolin: Giáo hội Đức không thể đơn độc đưa ra quyết định chúc lành cho các các cặp đồng tính

Hôm 11/3/2023, “Con đường Công nghị”, một tiến trình cải cách gây nhiều tranh cãi của Giáo hội Đức, được bắt đầu từ năm 2019, đã kết thúc. Trong cuộc họp cuối cùng, bất chấp lập trường của Vatican chống lại việc thực hành này, 176 trong 200 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng tính, nhưng đã trì hoãn ngày bắt đầu cho đến tháng 3/2026. Năm 2021, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra tuyên bố chống việc chúc lành này. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc cho các cặp ly dị và tái hôn được rước lễ và kêu gọi Đức Thánh Cha xem xét lại luật độc thân linh mục.